Haiti thành lập ủy ban bầu cử lâm thời với 9 thành viên

Trong một bước đi nhằm cứu Haiti thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, ngày 23/1, chính phủ quốc gia Caribe này đã thành lập Ủy ban bầu cử lâm thời với 9 thành viên.
Haiti thành lập ủy ban bầu cử lâm thời với 9 thành viên ảnh 1Tổng thống Haiti Michel Martelly (trái) và Tân Thủ tướng Evans Paul (phải) tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở thủ đô Port-au-Prince ngày 16/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một bước đi nhằm cứu Haiti thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, ngày 23/1, chính phủ quốc gia Caribe này đã thành lập Ủy ban bầu cử lâm thời với 9 thành viên.

Lễ tuyên thệ của ủy ban trên đã diễn ra cùng ngày tại Tòa án Tối cao Haiti. Trong một phát biểu, Thủ tướng Haiti Evans Paul khẳng định đây là bước tiến mới của Haiti trên con đường tiến tới dân chủ, đồng thời yêu cầu các ủy viên nỗ lực giảm chi phí cho các cuộc bầu cử, nêu rõ ngân sách công không nên dùng để tài trợ cho các chương trình tranh cử của bất kỳ đảng phái nào.

Việc thành lập ủy ban bầu cử diễn ra ngay trước chuyến thị sát của phái bộ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm hối thúc Chính phủ Haiti tiến hành bầu cử để ngăn chặn tình trạng căng thẳng chính trị leo thang.

Dự kiến, các phái viên của 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an sẽ có cuộc thảo luận với Tổng thống Haiti Michel Martelly và các quan chức chính phủ khác.

Thông báo của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Haiti (MINUSTAH) cho biết trong chuyến thị sát này, Hội đồng Bảo an muốn hối thúc các đảng phái chính trị cùng hợp tác và nhanh chóng tổ chức các cuộc bầu cử.

Trong ba năm qua, Haiti không thể tổ chức bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương do các phe phái không thông qua được luật bầu cử. Việc Quốc hội Haiti phải ngừng hoạt động ngày 12/1 vừa qua khi chưa thể tiến hành tổng tuyển cử khiến Tổng thống Martelly phải điều hành đất nước bằng các sắc lệnh.

Nhằm ổn định tình hình trong nước với các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nổ ra, ông Martelly đã bổ nhiệm ông Evans Paul là chính trị gia đối lập làm thủ tướng và nhanh chóng thành lập một nội các mới.

Theo kế hoạch, Haiti sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào cuối năm nay trong khi các cuộc bầu cử quốc hội và địa phương sẽ diễn ra trong mùa Hè. Tuy nhiên, Tổng thống Martelly vẫn chưa ấn định thời điểm cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục