Haiti tuyên bố hoãn bầu cử tổng thống vì lý do an ninh

Haiti tuyên bố hoãn bầu cử tổng thống vòng 2 vì lý do an ninh

Hội đồng Bầu cử lâm thời Haiti (CEP) tuyên bố hoãn vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 24/1, vì lý do an ninh.
Haiti tuyên bố hoãn bầu cử tổng thống vòng 2 vì lý do an ninh ảnh 1Cử tri Haiti bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Port-au-Prince ngày 25/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 22/1, Hội đồng Bầu cử lâm thời Haiti (CEP) đã tuyên bố hoãn vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 24/1, vì lý do an ninh.

Thông cáo báo chí của CEP ghi rõ: "Vì lý do tình hình an ninh đang xấu đi cùng với các mối đe dọa tới quá trình bầu cử, CEP quyết định hoãn cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 24/1."

CEP cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi xảy ra nhiều sự việc nghiêm trọng tại 5 cơ quan của Haiti, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào ít nhất hai địa điểm bỏ phiếu.

Theo truyền thông địa phương, động thái trên diễn ra sau khi ứng cử viên phe đối lập Jude Celestin tuyên bố tẩy chay bầu cử và từ chối tuân thủ thời hạn mới vì cho rằng có gian lận trong công tác bỏ phiếu.

Tờ Haiti Libre cho biết hơn 1.000 người đã tuần hành qua trung tâm thủ đô Port-au-Prince và bên ngoài đại sứ quán Mỹ để kêu gọi trì hoãn bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục