Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tăng các chuyến bay ở Kuril

Các phi đội máy bay chiến đấu chống tàu ngầm đã diễn tập kỹ năng bay trên khu vực không mấy quan trọng cả ban ngày lẫn ban đêm.
Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tăng các chuyến bay ở Kuril ảnh 1Máy bay chống ngầm IL-38N. (Nguồn: airliners.net)

Ngày 13/5, TASS dẫn thông báo của người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga, ông Roman Martov cho biết lực lượng không quân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã tăng cường các chuyến bay xung quanh khu vực quần đảo Kuril.

Ông Martov nói: “Các phi đội săn tàu ngầm đang thực hiện nhiều sứ mệnh tuần tra vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Chúng tôi đã tổ chức một số hoạt động truy tìm các tàu ngầm của đối phương trong vùng Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk. Các phi đội máy bay chiến đấu chống tàu ngầm đã diễn tập kỹ năng bay trên khu vực không mấy quan trọng cả ban ngày lẫn ban đêm. Chuyến bay kéo dài 14 giờ đồng hồ...Vào mùa Hè, máy bay của Hải quân sẽ phục vụ làm cầu hàng không, thả hàng hóa và luân chuyển quân nhân của Hạm đội Thái Bình Dương."

Trong khóa huấn luyện trên, các phi công luyện tập hoạt động phối hợp với các tàu của Hạm đội Thái Bình Dương, lực lượng không quân và binh sỹ của Quân khu miền Đông cũng như các cơ quan thực thi luật pháp vùng Viễn Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục