Hầm thủy điện Thượng Kon Tum đang chìm trong nước

Hầm thủy điện Thượng Kon Tum đang ngập chìm trong nước

Sau gần 7 tháng dừng thi công, công trình thủy điện Thượng Kon Tum vẫn chưa được tổ chức thi công trở lại; và hiện đang ngập chìm trong nước.
Hầm thủy điện Thượng Kon Tum đang ngập chìm trong nước ảnh 1Hầm thủy điện của công trình đang trong tình trạng ngập chìm trong nước. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Sau gần 7 tháng dừng thi công, công trình thủy điện Thượng Kon Tum, trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vẫn chưa được các bên liên quan tổ chức thi công trở lại.

Hiện tại hầm thủy điện của công trình đang trong tình trạng ngập chìm trong nước.

Hiện cửa nhận nước công thủy điện này đã ngập, lối vào chìm trong nước. Đường hầm dẫn nước dài hơn 15km, (mới đào được hơn 1,8km) cửa nhận nước và 5km đoạn đầu đường hầm dẫn nước sau 5 năm đào được 3km trong tổng chiều dài 25km… sau thời gian ngưng đã trở thành hồ nước rộng, sâu.

Theo Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh, chủ đầu tư thủy điện Thượng Kon Tum, hiện Công ty đã chấm dứt hợp đồng với đơn vị thi công (Tổ hợp Nhà thầu Viện Hoa Đông Tập đoàn thủy điện Trung Quốc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cục đường sắt Trung Quốc số 18 vì không đảm bảo năng lực quản lý, vận hành thiết bị).

Hiện nhà thầu đang bàn giao lại công trường cho chủ đầu tư, song tiến độ rất chậm. Sau khi hoàn thành việc bàn giao, Công ty sẽ lựa chọn nhà thầu khác có đủ năng lực tiếp tục tiến hành thi công.

Thủy điện Thượng Kon Tum có công suất lắp máy 220MW lớn nhất tỉnh Kon Tum từ trước đến nay. Công trình có tổng vốn đầu tư trên 5.700 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 9/2009, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2014.

Tuy nhiên, với việc chậm thi công này sẽ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ. Theo tính toán thì mỗi năm công trình sẽ mất cả nghìn tỷ đồng vì chậm tiến độ.

Ngoài ra, toàn bộ đường hầm của công trình thủy điện Thượng Kon Tum bị ngập chìm trong nước sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, nguy hiểm khi công trình được thi công trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục