Hamas bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza

Tổ chức Ân xá Quốc tế: Hamas phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) khẳng định phong trào Hồi giáo Hamas đã phạm các tội ác chiến tranh chống lại dân thường Palestine ở Dải Gaza trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày với Israel hồi năm 2014.
Tổ chức Ân xá Quốc tế: Hamas phạm tội ác chiến tranh ở Dải Gaza ảnh 1Các tay súng phong trào Hamas. (Nguồn: rahafonline.com)

Theo Reuters, trong một báo cáo ngày 27/5, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) khẳng định phong trào Hồi giáo Hamas đã phạm các tội ác chiến tranh chống lại dân thường Palestine ở Dải Gaza trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày với Israel hồi năm 2014.

Báo cáo có đoạn viết: "Các lực lượng Hamas đã tiến hành một chiến dịch tàn bạo với các vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại những người Palestine bị cáo buộc ‘hợp tác’ với Israel và những thành phần khác trong chiến dịch quân sự của Tel Aviv nhằm vào Dải Gaza."

Phản ứng với báo cáo trên, Người phát ngôn Hamas Fawzi Barhoum tuyên bố tài liệu này không công bằng và không đáng tin cậy, “nhằm chống lại cuộc kháng chiến của người Palestine và phong trào Hamas... cố tình thổi phồng sự việc mà không lắng nghe từ tất cả các bên và cũng không cố gắng tìm hiểu tính xác thực của thông tin."

Hồi tháng BA, AI cũng từng chỉ trích Israel và tố cáo nước này phạm các tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 2.100 người Palestine, chủ yếu là dân thường, đồng thời phá hủy hơn 16.240 ngôi nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục