Hamas cảnh báo nguy cơ tan rã của chính phủ đoàn kết dân tộc

Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 30/11 cảnh báo nhiệm vụ của chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine, vốn được thành lập hôm 2/6, sẽ kết thúc trong tuần này.
Hamas cảnh báo nguy cơ tan rã của chính phủ đoàn kết dân tộc ảnh 1Người phát ngôn của Hamas Sami Abu Zuhri. (Nguồn: alray.ps)

Theo Tân Hoa Xã, Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 30/11 cảnh báo nhiệm vụ của chính phủ đoàn kết dân tộc Palestine, vốn được thành lập hôm 2/6, sẽ kết thúc trong tuần này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngắn tại Gaza, Người phát ngôn của Hamas Sami Abu Zuhri nói: “Theo các điều khoản của thỏa thuận, nhiệm vụ của chính phủ đoàn kết dân tộc sẽ kết thúc vào ngày 2/12... Chúng ta nên đi đến thống nhất về giai đoạn sắp tới bằng cách gia hạn thời gian hoạt động cho chính phủ hiện nay hoặc tìm cách thành lập một chính phủ mới.”

Chính phủ đoàn kết dân tộc của Palestine được thành lập ngày 2/6, sau một thỏa thuận được ký ở Gaza hồi tháng 4/2014. Việc thành lập chính phủ này giúp chấm dứt sự chia rẽ nội bộ giữa các lực lượng chính trị của người Palestine đã kéo dài trong khoảng 7 năm.

Trong những tuần vừa qua, căng thẳng đã gia tăng giữa Hamas và đảng Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khi hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở việc thực thi các thỏa thuận hòa giải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục