Hàn Quốc bác bỏ trách nhiệm vụ đàm phán đổ vỡ

Hàn Quốc bác bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến việc đổ vỡ cuộc đàm phán với Triều Tiên, dự kiến diễn ra trong hai ngày từ 12-13/6.
Theo AFP, ngày 12/6, Hàn Quốc bác bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến việc đổ vỡ cuộc đàm phán theo kế hoạch với Triều Tiên trong bối cảnh các doanh nhân của khu công nghiệp chung Kaesong vốn bị đóng cửa phàn nàn rằng họ bị phá sản vì chính trị.

Khi được hỏi trước Quốc hội lý do Seoul không chấp nhận đề nghị của Bình Nhưỡng cử một bộ trưởng tham dự để cứu vãn cuộc đàm phán, Thủ tướng Chung Hong-Won trả lời thời thế đã thay đổi.

Ông Chung nói: "Trong quá khứ, chúng ta đã nhượng bộ Triều Tiên rất nhiều, song giờ là đến lúc tổ chức đàm phán với sự tham dự của các quan chức đồng cấp tới từ hai bên... Tôi cho rằng sự kiêu hãnh dân tộc của Hàn Quốc cũng nên được tính tới."

Trước đó, hai miền Triều Tiên ban đầu đã chấp nhận tổ chức cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau 6 năm tại thủ đô Seoul trong hai ngày từ 12-13/6. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã bị hủy tối 11/6 rõ ràng do bất đồng về nghi thức ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục