Hàn Quốc bắt 2 tàu đánh cá của Trung Quốc trên biển phía Tây

Hai chiếc tàu đánh cá trên có trọng tải 100 tấn, đã xâm phạm vùng biển của Hàn Quốc ngoài khơi Gunsan cách thủ đô Seoul 274 km về phía Tây Nam và đánh bắt được 4 tấn cá.
Hàn Quốc bắt 2 tàu đánh cá của Trung Quốc trên biển phía Tây ảnh 1Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắt giữ các tàu cá Trung Quốc đánh cá trộm hồi tháng 6/2016. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ngày 14/1 thông báo họ đã bắt giữ 2 chiếc tàu của Trung Quốc do vi phạm biên giới biển phía Tây của Hàn Quốc.

Người phát ngôn của lực lượng này cho biết hai chiếc tàu đánh cá trên có trọng tải 100 tấn, đã xâm phạm vùng biển của Hàn Quốc ngoài khơi Gunsan cách thủ đô Seoul 274 km về phía Tây Nam và đánh bắt được 4 tấn cá.

Người phát ngôn này nêu rõ: “Có tổng cộng 30 thủy thủ, trong đó có 2 thuyền trưởng, ở trên các tàu này. Dự kiến, những người và phương tiện bị bắt sẽ được đưa về cảng Gunsan vào sáng 15/1 để điều tra."

Theo luật mới được sửa đổi, thuyền trưởng của các tàu trên có thể sẽ bị phạt tới 300 triệu won (khoảng 260.000 USD), nếu không nộp phạt thì tàu của họ sẽ bị tịch thu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục