Hàn Quốc đóng tàu ngầm 3.000 tấn với công nghệ trong nước

Hàn Quốc bắt đầu đóng tàu ngầm 3.000 tấn với công nghệ trong nước

Tàu ngầm tấn công 3.000 tấn sử dụng công nghệ trong nước là chiếc thứ hai thuộc loại này trong tổng số 9 chiếc mà Hàn Quốc dự định đóng mới.
Hàn Quốc bắt đầu đóng tàu ngầm 3.000 tấn với công nghệ trong nước ảnh 1Tàu ngầm 1.800 tấn của Hàn Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 1/7 cho biết nước này đã bắt đầu đóng một tàu ngầm tấn công 3.000 tấn sử dụng công nghệ trong nước.

Đây là một phần trong nỗ lực của Seoul nhằm nâng cao khả năng chiến đấu dưới nước.

Đây là chiếc thứ hai thuộc loại này trong tổng số 9 chiếc mà Hàn Quốc dự định đóng mới.

Những tàu này có ý nghĩa quan trọng đối với Hải quân Hàn Quốc bởi tất cả đều được thiết kế và đóng trong nước và sử dụng công nghệ của Hàn Quốc.

Tàu đầu tiên thuộc loại này được đóng hồi tháng 11/2014.

Ngoài các loại ngư lôi thông thường để tấn công tàu chiến và tàu ngầm, 3 tàu ngầm loại này thuộc đợt giao hàng đầu tiên sẽ có 6 ống phóng tên lửa thẳng đứng có thể chứa tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hyunmoo-2 có tầm bắn 500km.

Các tàu đầu tiên này sẽ được triển khai từ năm 2020 để thay thế cho đội tàu cũ 1.200 tấn được đưa vào sử dụng từ năm 1992.

Quân đội Hàn quốc cho biết họ dự định hoàn thành đợt đầu với 3 chiếc tàu ngầm trong khoảng thời gian từ năm 2020-2024, đợt thứ hai với 3 chiếc có công suất cao hơn từ năm 2025-2027, còn đợt thứ ba với 3 chiếc nữa thì chưa có thời gian cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục