Hàn Quốc: Bệnh viện Samsung đóng cửa vô thời hạn vì MERS

Ngày 5/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), đưa tổng số người nhiễm loại dịch chết người này lên con số 186.
Hàn Quốc: Bệnh viện Samsung đóng cửa vô thời hạn vì MERS ảnh 1Nhân viên y tế Hàn Quốc phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của MERS tại thủ đô Seoul ngày 17/6/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), đưa tổng số người nhiễm loại dịch chết người này lên con số 186.

Tuy nhiên, trong suốt 5 ngày qua, nước này không có thêm trường hợp nào tử vong do MERS và tổng số người thiệt mạng vẫn chỉ là 33.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết trường hợp nhiễm mới nhất này là một người phụ nữ 50 tuổi có chồng bị nhiễm MERS khi đang ở trong Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul từ ngày 27-28/5. Người chồng đã được xác nhận là nhiễm MERS ngày 12/6 và vừa ra viện ngày 3/7.

Đây là nơi phát sinh gần một nửa tổng số các ca nhiễm MERS ở Hàn Quốc kể từ khi dịch này bùng phát ngày 20/5 và giới chức y tế đã phải quyết định đóng cửa bệnh viện này vô thời hạn.

Bệnh viện này đã chuyển và đang xem xét chuyển 15 bệnh nhân MERS đang điều trị ở đây sang các bệnh viện khác sau khi có tới 13 nhân viên y tế của họ bị nhiễm MERS.

Trong tổng số 186 người được ghi nhận là nhiễm MERS, hiện có 37 người đang phải nằm viện. Tính tới nay đã có 116 người đã được ra viện sau khi hồi phục hoàn toàn.

Số người vẫn bị cách ly do nghi nhiễm MERS trong ngày 5/7 giảm xuống chỉ có 984 người so với con số 1.434 của ngày 4/7, và đến nay đã có tổng cộng 15.158 người không còn phải cách ly do đã qua thời gian ủ bệnh tối đa là 14 ngày mà không có triệu chứng nào của MERS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục