Hàn Quốc: Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử cam kết cải cách quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử của Hàn Quốc nhấn mạnh quân đội nước này cần được cải cách nhằm phù hợp với môi trường chiến tranh đang thay đổi.
Hàn Quốc: Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử cam kết cải cách quân đội ảnh 1Binh sỹ tham gia diễn tập quân sự tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ngày 18/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử của Hàn Quốc Song Young-moo nhấn mạnh quân đội nước này cần được cải cách nhằm phù hợp với môi trường chiến tranh đang thay đổi, đồng thời cam kết sẽ thực hiện các nỗ lực cải tổ mạnh mẽ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Han Min-koo tại trụ sở của Bộ tại thủ đô Seoul, ông Song Young-moo, người được Tổng thống Moon Jae-in chỉ định cho chức Bộ trưởng Quốc phòng nhiệm kỳ tới khẳng định: “Chúng ta cần thiết lập một quân đội thực sự tuyệt vời, phục vụ và hy sinh cho công chúng và được công chúng tin tưởng.”

[Quân đội Hàn Quốc phát hiện máy bay nhỏ gần biên giới Triều Tiên]

Ông Song lưu ý: “Mô hình trong chiến tranh cho lực lượng Quân đội, Hải quân và Không quân chắc chắn đang thay đổi... Ý của tôi là chúng ta cần cân nhắc về một quân đội mới có thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường chiến tranh và hệ thống vũ khí.”

Cựu Đô đốc Hải quân nghỉ hưu Song Young-soo được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng 1 ngày trước đó với nhiệm vụ thực thi cam kết tranh cử của Tổng thống Moon về cải cách quân đội và hệ thống vũ khí, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa gia tăng của Triều Tiên.

Ông Song cần trải qua phiên điều trần để được Quốc hội phê chuẩn làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục