Hàn Quốc: Bức tranh cổ về Đức Phật được đấu giá cao kỷ lục

Một bức tranh cuộn tái hiện chân dung Đức Phật vừa đạt giá cao kỷ lục 3,52 tỷ won (2,99 triệu USD) tại phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật cổ ở Seoul, Hàn Quốc.
Hàn Quốc: Bức tranh cổ về Đức Phật được đấu giá cao kỷ lục ảnh 1Bức tranh cuộn về Đức Phật của Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TXVN)

Một bức tranh cuộn tái hiện chân dung Đức Phật Cheongnyangsan Gwaebultaeng vừa đạt giá cao kỷ lục 3,52 tỷ won (2,99 triệu USD) tại phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật cổ ở Seoul, Hàn Quốc ngày 16/12.

Đây là mức đấu giá cao nhất cho một tác phẩm nghệ thuật của Hàn Quốc, phá vỡ kỷ lục trước đó có giá 3,4 tỷ won được thiết lập vào năm 2012.

Bức tranh ra đời năm 1725, dài 10 m, được coi là báu vật quốc gia này là một trong bốn bức tranh mô phỏng chân dung Đức Phật của Hàn Quốc còn lại đến nay.

Mức giá khởi điểm cho bức tranh cổ này là 3,2 tỷ won./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục