Hàn Quốc: Các đảng đối lập sẽ tìm cách luận tội Quyền Tổng thống

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn quyết định không kéo dài thời hạn việc điều tra vụ bê bối liên quan đến bà Park Geun-hye.
Hàn Quốc: Các đảng đối lập sẽ tìm cách luận tội Quyền Tổng thống ảnh 1Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn phát biểu tại một sự kiện ở Seoul ngày 13/2. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin các đảng đối lập tại Hàn Quốc, ngày 27/2, tuyên bố sẽ thúc đẩy việc luận tội Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng nước này Hwang Kyo-ahn, sau khi ông này quyết định không kéo dài thời hạn việc điều tra vụ bê bối liên quan đến Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye vào trước đó cùng ngày.

Bản tin của Yonhap cho biết đảng Dân chủ đối lập chính tại Hàn Quốc tuyên bố sẽ hợp tác với đảng Nhân dân và đảng Công lý, vốn cũng trong phe đối lập, trong việc tìm cách luận tội ông Hwang, còn đảng Bareun theo khuynh hướng bảo thủ thì thông báo họ cần xem xét kỹ vấn đề trên.

Trong khi đó, đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền đã tuyên bố kế hoạch luận tội ông Hwang của các đảng đối lập là một hành động “vi hiến và phi lý,” đồng thời kêu gọi các đảng đối lập hợp tác để bình thường hóa các vấn đề nhà nước và chấm dứt vi phạm Hiến pháp.

Nhiều nhà quan sát được dẫn lời cho rằng do chiếm tới 166/300 ghế trong Quốc hội Hàn Quốc nên 3 đảng đối lập này sẽ dễ dàng đảm bảo số phiếu tối thiểu để luận tội Quyền Tổng thống Hwang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục