Hàn Quốc: Căn cứ Mỹ ở trung tâm Seoul sẽ giảm 2/3 quân số

Số lượng nhân viên quân sự Mỹ tại căn cứ ở Seoul sẽ cắt giảm 2/3, bất chấp sự trì hoãn việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến giữa Mỹ và Hàn Quốc.
Hàn Quốc: Căn cứ Mỹ ở trung tâm Seoul sẽ giảm 2/3 quân số ảnh 1Binh sỹ Mỹ trong một buổi lễ diễn ra ở căn cứ Yongsan, Seoul. (Nguồn: Getty Images)

Đài Tiếng nói nước Nga và hãng tin Yonhap ngày 26/10 dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay số lượng nhân viên quân sự Mỹ tại căn cứ ở trung tâm Seoul sẽ được cắt giảm 2/3, bất chấp sự trì hoãn việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hiện nay, 600 lính Mỹ đang được bố trí ở Căn cứ Yongsan. Nguồn tin cho biết số ở lại sẽ không vượt quá 200 người.

Hôm 23/10, Hàn Quốc và Mỹ nhất trí một lần nữa trì hoãn kế hoạch trao cho Seoul quyền chỉ huy tác chiến thời chiến.

Theo thỏa thuận này, một số cơ sở, như sở chỉ huy Bộ tư lệnh các lực lượng hỗn hợp Hàn-Mỹ (CFC) và sở chỉ huy Quân đoàn số 8 của Mỹ, sẽ vẫn ở vị trí hiện tại - Căn cứ Yongsan-ở trung tâm Seoul.

Ban đầu, Seoul và Washington năm 2004 nhất trí chuyển sở chỉ huy CFC đến Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 70km về phía Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục