Hàn Quốc cân nhắc nối lại đường dây liên lạc quân sự với Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc đang ưu tiên xem xét khả năng nối lại đường dây liên lạc quân sự để nhanh chóng cải thiện quan hệ liên Triều.
Hàn Quốc cân nhắc nối lại đường dây liên lạc quân sự với Triều Tiên ảnh 1Làng đình chiến Panmunjeom. (Nguồn: gunmajet.net)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 23/5 cho biết chính phủ Hàn Quốc đang ưu tiên xem xét khả năng nối lại đường dây liên lạc quân sự để nhanh chóng cải thiện quan hệ liên Triều.

Phát biểu tại Quốc hội ngày 22/5, tân Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong khẳng định việc sớm nối lại đường dây liên lạc quân sự liên Triều là vô cùng cần thiết trong bối cảnh chưa thể ngay lập tức nối lại đối thoại liên Triều.

Bộ Thống nhất nước này cũng cho rằng cần thiết phải có một kênh liên lạc để quản lý một cách ổn định mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đồng thời đang tìm kiếm phương án cụ thể.

[Triều Tiên ra lệnh cắt đứt mọi liên lạc quân sự với Hàn Quốc]

Đường dây liên lạc quân sự liên Triều từng được thiết lập nhằm ngăn chặn những xung đột bất ngờ có thể xảy ra tại ranh giới liên Triều trên bộ hay trên biển (NLL). Tuy nhiên, vào tháng 2/2016, Triều Tiên đã đơn phương cắt đứt đường dây liên lạc quân sự để phản đối việc chính phủ Hàn Quốc quyết định dừng hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân, khiến hai miền rơi vào trạng thái cắt đứt liên lạc hoàn toàn.

Hiện kênh liên lạc còn lại duy nhất giữa hai miền được thực hiện thông qua loa phóng thanh lắp đặt ở khu vực an ninh chung (JSA) tại làng đình chiến Panmunjom. Quân đội Hàn Quốc cho rằng chỉ cần Triều Tiên muốn, hai bên có thể nối lại đường dây liên lạc quân sự vào bất cứ lúc nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục