Hàn Quốc chỉ thị cho các phái bộ cảnh giác trước nguy cơ an ninh

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/5 đã chỉ thị cho các phái bộ ở nước ngoài phải cảnh giác trước các nguy cơ an ninh trong bối cảnh có sự thay đổi chính quyền ở trong nước.
Hàn Quốc chỉ thị cho các phái bộ cảnh giác trước nguy cơ an ninh ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại Hongcheon, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10/5 đã chỉ thị cho các phái bộ ở nước ngoài phải cảnh giác trước các nguy cơ an ninh trong bối cảnh có sự thay đổi chính quyền ở trong nước, đồng thời thông báo với họ về việc tân Tổng thống Moon Jae-in bắt đầu nhiệm kỳ.

Một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được trích dẫn cho biết lãnh đạo bộ đã chỉ thị cho các phái bộ ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ một cách mẫn cán, đặc biệt chú ý việc duy trì toàn bộ kỷ luật làm việc trong bối cảnh chính quyền mới được thành lập cũng như tình hình an ninh cả trong và ngoài nước.

Ngoài ra, bộ trên cũng thông báo cho các phái bộ nước ngoài tại Hàn Quốc về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống và việc ông Moon bắt đầu nhiệm kỳ.

Ông Moon đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 tại Hàn Quốc và bắt đầu nhệm kỳ ngày 10/5, thay thế cựu Tổng thống Park Geun-hye./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục