Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên về các vụ phóng tên lửa

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng hành động này vẫn đặt ra các mối đe dọa đối với khu vực và cần phải "chấm dứt ngay lập tức."

Ngày 19/5, Hàn Quốc đã lên án việc Triều Tiên phóng các tên lửa tầm ngắn là hành động "khiêu khích," đồng thời một lần nữa hối thúc Bình Nhưỡng đàm phán về số phận tổ hợp công nghiệp chung Kaesong đang bị đóng cửa.

 

Hôm 18/5, Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này, dường như trong khuôn khổ một cuộc tập trận, giữa lúc quan hệ giữa 2 miền vẫn lạnh giá sau nhiều tháng căng thẳng.

 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã thử 3 tên lửa đạn đạo KN-02 có tầm bắn gần 120 km hoặc những biến thể tên lửa chống hạm chưa rõ chính xác thuộc loại nào.

 

Mặc dù chỉ là thử tên lửa tầm ngắn, song theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hành động này vẫn đặt ra các mối đe dọa đối với khu vực và cần phải "chấm dứt ngay lập tức."

 

Người phát ngôn bộ trên, ông Kim Hyung-Seok, nêu rõ: "Chúng tôi thấy thật đáng trách khi miền Bắc không chịu ngừng các hành động khiêu khích như vụ phóng tên lửa có điều khiển ngày hôm qua. Chúng tôi kêu gọi miền Bắc hành xử có trách nhiệm vì lợi ích của chúng ta nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung."

 

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã hối thúc Triều Tiên kiềm chế, song không có bình luận cụ thể về các vụ phóng tên lửa tầm ngắn nói trên.

 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng một lần nữa hối thúc Bình Nhưỡng hồi đáp lời kêu gọi đàm phán về số phận tổ hợp công nghiệp chung Kaesong sau khi hoạt động sản xuất tại khu công nghiệp này bị đình trệ vì những căng thẳng chính trị giữa hai miền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục