Hàn Quốc cho các tổ chức tư nhân viện trợ Triều Tiên

Ngày 15/1, Hàn Quốc đã chấp thuận đề nghị của các tổ chức tư nhân về việc gửi hàng viện trợ cho trẻ em tại Triều Tiên.
Hàn Quốc cho các tổ chức tư nhân viện trợ Triều Tiên ảnh 1Xe tải chở bột mỳ đi qua cơ quan nhập cư liên Triều ở Paju để tới Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 15/1, Hàn Quốc đã chấp thuận đề nghị của các tổ chức tư nhân về việc gửi hàng viện trợ cho trẻ em tại Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo Jin cho biết số hàng viện trợ của 3 tổ chức tư nhân có tổng trị giá 425 triệu Won (khoảng 400.100 USD), chủ yếu là lương thực như bánh mì và sữa bột.

Năm 2010, Hàn Quốc đã ngừng tất cả các chương trình viện trợ chính phủ quy mô lớn cho Triều Tiên và hủy cuộc đối thoại liên Triều sau khi xảy ra 2 vụ tấn công gây thương vong lớn mà Seoul cáo buộc do Bình Nhưỡng tiến hành.

Vụ thứ nhất vào tháng 3/2010 khi một chiến hạm của Hàn Quốc bị chìm do trúng một quả ngư lôi của Triều Tiên làm 46 thủy thủ thiệt mạng.

Vụ thứ 2 vào tháng 11/2010 khi quân đội Triều Tiên pháo kích hòn đảo tiền tiêu Yeonpyeong làm 4 công dân Hàn Quốc thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục