Hàn Quốc cung cấp Mô hình khoa học tính toán Edison cho Việt Nam

Viện Khoa học Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ về việc cung cấp “Mô hình khoa học tính toán Edison” và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực với Việt Nam.
Hàn Quốc cung cấp Mô hình khoa học tính toán Edison cho Việt Nam ảnh 1Viện Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (KISTI). (Nguồn: memozee.com)

Ngày 7/4, tại thành phố Daechon, miền trung Hàn Quốc, Viện Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (KISTI) cùng với Viện Khoa học và Công nghệ tính toán Việt Nam (ICST) đã ký Bản ghi nhớ về việc cung cấp “Mô hình khoa học tính toán Edison” và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực.

Theo bản ghi nhớ, KISTI sẽ hỗ trợ quá trình đào tạo đội ngũ các nhà nghiên cứu của Việt Nam tại trường Đại học Khoa học Công nghệ (UST), chia sẻ nội dung và phần mềm mô phỏng Edison, đồng thời giúp tạo lập môi trường nghiên cứu đào tạo trực tuyến và cộng đồng Edison tại Việt Nam.

Edison là một dự án của Chính phủ Hàn Quốc nhằm hỗ trợ việc tiến hành các thí nghiệm ảo trực tuyến thông qua việc cung cấp một môi trường nghiên cứu đào tạo hỗn hợp tiên tiến và phần mềm khoa học tính toán dựa trên nền tảng hạ tầng siêu máy tính, trong đó KISTI được giao là đơn vị chủ quản và vận hành dự án kể từ tháng 7/2011.

Tại Hàn Quốc, hiện có 43 trường đại học, 547 chuyên ngành và khoảng 23.000 người dùng đang sử dụng mô hình này.

Ông Han Sun-hwa, Viện trưởng KISTI, bày tỏ hy vọng việc ký kết bản nghi nhớ với ICST trong việc cung cấp “một nền tảng khoa học tính toán do Hàn Quốc tự phát triển” sẽ là bước khởi đầu cho “làn sóng khoa học Hàn Quốc” tiến ra nước ngoài.

Theo Bộ Khoa học Sáng tạo Tương lai Hàn Quốc, cơ quan này và KISTI đang có kế hoạch mở rộng việc phân phối “mô hình khoa học tính toán Edison” sang các nước đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục