Hàn Quốc đã xuất bản tài liệu khẳng định chủ quyền đảo Dokdo

Hàn Quốc đã xuất bản hàng nghìn tập tài liệu giới thiệu mới nhằm tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Dokdo (phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima).
Hàn Quốc đã xuất bản tài liệu khẳng định chủ quyền đảo Dokdo ảnh 1Quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. (Nguồn: koreanews.fr)

Hãng tin Yonhap ngày 22/2 dẫn thông báo của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết nước này đã xuất bản hàng nghìn tập tài liệu giới thiệu mới nhằm tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Dokdo (phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima) để phân phát tại các phái bộ ngoại giao và trường học quốc tế vào tháng tới.

Khoảng 15.000 tập tài liệu giới thiệu bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, mang tên "Biển Đông (Biển Nhật Bản) và quần đảo Dokdo trên các bản đồ, hình ảnh," sẽ được phân phát tại những trường học do các đại sứ quán Hàn Quốc điều hành ở nước ngoài và tại các trường tư quốc tế cho con em người Hàn.

Theo bộ trên, đây sẽ là các tài liệu công khai đầu tiên miêu tả bao quát lịch sử quần đảo nhỏ nằm ở vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cho độc giả nước ngoài, dù Seoul trước đó từng lưu hành một phiên bản đơn giản hơn.

Thông tin trên được đưa ra vào cùng thời điểm hàng chục nhóm dân sự Hàn Quốc biểu tình trước cửa Đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Seoul nhằm chỉ trích buổi lễ thường niên được tổ chức tại tỉnh Shimane của Nhật Bản để khẳng định tuyên bố chủ quyền của Tokyo đối với quần đảo do Hàn Quốc kiểm soát này.

Cùng ngày, Bình Nhưỡng cũng đã lên án vấn đề này khi Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng việc Nhật Bản cử một quan chức đến buổi lễ ở Shimane thể hiện "tham vọng lớn của Tokyo nhằm chiếm quần đảo Tok (Dokdo/Takeshima)," đồng thời khẳng định đây là "một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Triều Tiên đã được lịch sử và luật pháp quốc tế công nhận"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục