Hàn Quốc đạt tăng trưởng GDP 0,8% trong quý 3

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh trong quý 3 nhờ tăng trong lĩnh vực xuất khẩu và chế tạo.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/12 cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3/2011 tăng 0,8% so với quý 2.

So với cùng kỳ năm 2010, GDP trong quý 3 đạt mức tăng trưởng 3,5%.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP chậm dần so với các quý trước đó (tăng trưởng của quý 1 là 1,3%, quý 2 là 0,9%), song nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh trong quý 3 nhờ tăng trong lĩnh vực xuất khẩu và chế tạo.

[Kim ngạch thương mại Hàn Quốc vượt 1.000 tỷ USD]

Theo số liệu được BOK công bố, xuất khẩu hàng hóa của các doang nghiệp Hàn Quốc trong quý 3 tăng 1,6%, cao hơn 0,2% so với dự kiến, trong khi nhập khẩu tăng 1,5%. Trong khi đó, lĩnh vực chế tạo tăng trưởng 1,4%.

Tiêu dùng tư nhân vẫn duy trì đà tăng so với quý 2, tuy nhiên chỉ ở mức thấp là 0,4%. Ngược lại, chi tiêu công tăng tới 1,5%. Đầu tư vào cơ sở sản xuất tại Hàn Quốc chỉ tăng 0,8%, chủ yếu là đầu tư mua mới máy móc sản xuất giảm, trong khi đầu tư trong lĩnh vực xây dựng tăng tới 1,8% và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng tăng 3,5%.

Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong thời gian tới sẽ tiếp tục chậm lại, do tỷ lệ lạm phát của nước này vẫn đang đà tăng và các nhà hoạch định chính sách khó áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ trong bối cảnh đà tăng trưởng đang chậm lại.

Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, lạm phát trong tháng 11 của nước này ở mức 4,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục