Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại 44 tháng liên tiếp

Tính đến tháng 9, Hàn Quốc đã đạt thặng dư thương mại 44 tháng liên tiếp trong bối cảnh nhập khẩu giảm nhanh hơn so với mức giảm của xuất khẩu.
Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại 44 tháng liên tiếp ảnh 1Quảng cáo hạ giá tại một cửa hàng ở trung tâm kinh doanh thủ đô Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn số liệu Cơ quan Hải quan nước này công bố ngày 15/10 cho biết tính đến tháng 9, Hàn Quốc đã đạt thặng dư thương mại 44 tháng liên tiếp trong bối cảnh nhập khẩu giảm nhanh hơn so với mức giảm của xuất khẩu.

Trong tháng 9, thặng dư thương mại đã lên đến con số 8,9 tỷ USD, tăng mạnh so với con số 3,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và 4,2 tỷ USD của tháng 8.

Xuất khẩu các mặt hàng bán dẫn tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt xuất khẩu các thiết bị viễn thông tăng 74,9%. Xuất khẩu ôtô và phụ tùng ôtô cũng tăng lần lượt 0,5% và 4,4%. Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ và tàu thuyền giảm lần lượt là 35% và 20,7%.

Tính theo khu vực, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Cộng đồng châu Âu (EU) trong tháng 9 tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc lại giảm 5%. Xuất khẩu sang Mỹ, Trung Đông, Mỹ Latinh, Australia và Nhật Bản cũng đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu của Hàn Quốc từ các thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc giảm lần lượt 17,5% và 0,6%, ngoài ra nhập khẩu từ EU, Trung Đông, Nhật Bản, Australia và Mỹ Latinh cũng đều giảm sút.

Tính trong giai đoạn 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 396,9 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu đạt 330,8 tỷ USD, giảm 16,5%. Như vậy, thặng dư thương mại đã lên mức 66,1 tỷ USD, lớn hơn nhiều so với 28,8 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và cũng lớn hơn con số 47,2 tỷ USD thặng dư thương mại của cả năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục