Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại trong suốt 31 tháng qua

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết nước này đạt thặng dư thương mại trong suốt 31 tháng qua nhờ xuất thiết bị viễn thông khẩu tăng.
Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại trong suốt 31 tháng qua ảnh 1Một dây chuyền sản xuất của Samsung tại Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/9, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết nước này đạt thặng dư thương mại trong suốt 31 tháng qua nhờ xuất khẩu tăng.

Trong tháng 8/2014, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 46,23 tỷ USD, do có ít ngày làm việc hơn. Tuy nhiên, mức thặng dư thương mại của nước này vẫn là 3,37 tỷ USD.

Xuất khẩu thiết bị viễn thông, kể cả điện thoại thông minh, tăng 7,7%, còn xuất khẩu chip điện tử, sản phẩm dầu và tầu thuyền tăng lần lượt là 4,8%, 6,3% và 4,5%.

Trong khi đó, xuất khẩu ôtô và phụ tùng lại giảm 18,2% và 6,6%, còn xuất khẩu hàng điện tử dân dụng cũng giảm 23%.

Kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 42,86 tỷ USD. Nhu cầu về nguyên liệu sản xuất và hàng tiêu dùng gia tăng, nhưng nhập khẩu hàng cơ bản lại giảm 8,5%, cho thấy các công ty không mấy mặn mà với việc đầu tư.

Cùng ngày 15/9, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc thông báo giá hàng nhập khẩu vào nước này liên tục giảm trong suốt sáu tháng qua do giá dầu mỏ hạ trên khắp thế giới, cho thấy sức ép lạm phát giảm.

Chỉ số giá hàng nhập khẩu trong tháng 8/2014 giảm 0,8% so với tháng Bảy, chỉ bằng 94,16% so với năm 2010, chủ yếu do giá dầu thô giảm.

Giá nguyên liệu thô nhập khẩu trong tháng trước cũng giảm 2,1%. Tuy nhiên, giá hàng xuất khẩu lại tăng 0,1% so với tháng Bảy sau khi tỷ giá giữa đồng won của Hàn Quốc và USD tăng 0,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục