Hàn Quốc: Đề nghị đàm phán của Triều Tiên thiếu chân thành

Hàn Quốc: Đề nghị đàm phán quân sự của Triều Tiên thiếu chân thành

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ đề nghị của Triều Tiên về việc tổ chức đàm phán quân sự liên Triều, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng trước hết phải có những bước đi hướng tới việc phi hạt nhân hóa.
Hàn Quốc: Đề nghị đàm phán quân sự của Triều Tiên thiếu chân thành ảnh 1Lực lượng binh sỹ Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bộ Quốc phòng nước này ngày 20/5 đã lên tiếng bác bỏ đề nghị của Triều Tiên về việc tổ chức đàm phán quân sự liên Triều, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng trước hết phải có những bước đi hướng tới việc phi hạt nhân hóa.

Bản tin của Yonhap trích dẫn một tuyên bố của bộ trên có đoạn viết: “Chính phủ của chúng tôi vẫn duy trì một lập trường vững chắc rằng các bước đi phi hạt nhân hóa là một ưu tiên hàng đầu khi tính đến đối thoại với Triều Tiên.”

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho rằng đề nghị trên của phía Triều Tiên không thể được coi là một hành động chân thành, khi mà Triều Tiên tuyên bố họ là một nước có vũ khí hạt nhân nhưng đồng thời lại không chịu giải giáp hạt nhân.

Những lời tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Quốc phòng của Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc chấp nhận ngay đề nghị tổ chức đàm phán quân sự liên Triều nhằm làm giảm tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hồi đầu tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục