Hàn Quốc đề nghị đàm phán với Triều Tiên về khu Kaesong

Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên tổ chức đối thoại về khu tổ hợp công nghiệp chung ở Kaesong sau khi Bình Nhưỡng đơn phương quyết định tăng lương cho công nhân tại khu công nghiệp này.
Hàn Quốc đề nghị đàm phán với Triều Tiên về khu Kaesong ảnh 1Toàn cảnh phiên họp của hai miền Triều Tiên về vấn đề khu công nghiệp chung Kaesong ngày 13/3/2014. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo THX, ngày 27/2, Hàn Quốc đã đề nghị Triều Tiên tổ chức đối thoại về khu tổ hợp công nghiệp chung ở Kaesong sau khi Bình Nhưỡng đơn phương quyết định tăng lương cho công nhân tại khu công nghiệp này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-cheol cho biết bộ này đã đề nghị Triều Tiên đàm phán vào ngày 13/3 về vấn đề quản lý khu công nghiệp liên Triều ở thành phố Kaesong của Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh nếu Bình Nhưỡng có thiện chí phát triển khu vực này thì phải chấm dứt quyết định đơn phương và giải quyết các vấn đề lợi ích chung thông qua tham vấn cấp chính phủ.

Trước đó một ngày, Triều Tiên đã thông báo với Hàn Quốc về quyết định đơn phương tăng lương cho công nhân Triều Tiên làm việc cho các công ty Hàn Quốc ở Kaesong.

Theo quyết định này, mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 70,35 USD/tháng lên 74 USD/tháng, tăng 5,18%. Như vậy, lương trung bình hàng tháng cho công nhân Triều Tiên dự kiến là 164,1 USD, tăng 5,53% so với mức 155,5 USD.

Ông Lim Byeong-cheol nhấn mạnh Hàn Quốc không thể chấp nhận quyết định trên vì nó vi phạm thỏa thuận liên Triều về quản lý khu công nghiệp chung này, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tham gia đàm phán để giải quyết vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục