Hàn Quốc điều trần về chính sách viện trợ Triều Tiên

Ngày 15/10, trong phiên điều trần tại Quốc hội, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae tuyên bố viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.
Theo Đài KBS, ngày 15/10, trong phiên điều trần tại Quốc hội, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryu Gil-jae tuyên bố viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên vẫn sẽ được tiến hành bất chấp tình hình chính trị thay đổi.

Theo Bộ trưởng Ryu, bất chấp việc Bình Nhưỡng có tiến hành thử nghiệm hạt nhân, phóng thử tên lửa hay có hành động uy hiếp nhằm vào Hàn Quốc thì Seoul vẫn sẽ tiến hành các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên nếu đó là mong muốn của người dân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều này không có nghĩa là Seoul sẽ viện trợ một cách thụ động.

Liên quan đến việc Bộ Thống nhất chưa chấp thuận đơn xin xuất cảnh sang Triều Tiên của Hiệp hội các tổ chức dân sự hợp tác Triều Tiên để thực hiện công tác viện trợ nhân đạo, Bộ trưởng Ryu cho biết hiện bộ có phương hướng không chấp nhận xuất hai loại lương thực là bột mỳ và ngô sang Triều Tiên do Chính phủ Hàn Quốc lo ngại hai loại lương thực này có thể được sử dụng làm lương thực chuyên dụng trong quân đội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục