Hàn Quốc đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

Tronbg năm 2017, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ triển khai 10 hệ thống vũ khí mới nhằm tăng cường khả năng phát hiện và theo dõi các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên.
Hàn Quốc đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên ảnh 1Lực lượng quân đội Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong năm nay họ sẽ triển khai 10 hệ thống vũ khí mới nhằm tăng cường khả năng phát hiện và theo dõi các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên. 

Một tuyên bố của bộ trên được trích dẫn thông báo các hệ thống mới này bao gồm các phương tiện theo dõi hóa học, sinh học, X quang và tia sóng âm để phát hiện và theo vết các loại tàu ngầm, máy bay trinh sát không người lái của đối phương.

Một quan chức cấp cao của bộ trên được dẫn lời nói: “Trong bối cảnh năng lực hạt nhân và WMD của Triều Tiên đã nổi lên thành một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc rất cần phải có được các hệ thống vũ khí tiên tiến để đối phó với những nguy cơ đó.”

Kế hoạch này là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn của quân đội Hàn Quốc trong việc tăng cường khả năng toàn diện phát hiện các cuộc tấn công quân sự của Triều Tiên và tấn công vào trung tâm đầu não của các vụ khiêu khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục