Hàn Quốc ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do MERS

Hàn Quốc: Thêm 1 người tử vong do MERS, không có nhiễm mới

Ngày 30/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do MERS, nhưng không có thêm ca nhiễm mới nào trong 3 ngày liên tiếp.
Hàn Quốc: Thêm 1 người tử vong do MERS, không có nhiễm mới ảnh 1Kiểm tra thân nhiệt đề phòng MERS tại thành phố Busan ngày 27/6 vừa qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 30/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nhưng không có thêm ca nhiễm mới nào trong 3 ngày liên tiếp.

Như vậy, số người tử vong và nhiễm MERS hiện nay ở Hàn Quốc lần lượt là 33 và 182.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, trường hợp mới tử vong là một cụ bà 81 tuổi mang nhiều bệnh; trong đó có cả xuất huyết não, trước khi được ghi nhận nhiễm MERS. Trong số 33 ca tử vong có 30 trường hợp là người già hay những người đang có bệnh.

Các quan chức của bộ trên cho biết trong 182 người được ghi nhận nhiễm MERS, 54 người hiện vẫn nằm viện và 13 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi 95 người đã được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn.

Ngoài ra, số người vẫn bị cách ly do nghi nhiễm trong ngày 30/6 là 2.638 người, giảm nhẹ so với con số 2.682 người ngày 29/6.

Kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên ở Hàn Quốc được ghi nhận ngày 20/5 vừa qua đến nay đã có gần 16.000 người phải cách ly và 13.354 người trong số này đã thoát khỏi tình trạng phải cách ly sau khi không có triệu chứng của MERS trong thời gian hơn 14 ngày, tức là giai đoạn ủ bệnh tối đa của MERS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục