Hàn Quốc giúp các doanh nghiệp giảm thiểu khí thải

Chính phủ Hàn Quốc quyết định gia tăng mức tín dụng ưu đãi thêm khoảng 300 tỷ won mỗi năm để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố quyết định gia tăng mức tín dụng ưu đãi thêm khoảng 300 tỷ won (266 triệu USD) mỗi năm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Bộ Thương mại Hàn Quốc cho hay quyết định trên đã được Ủy ban phụ trách Tăng trưởng Xanh của Phủ Tổng thống thông qua và đây là một phần trong nỗ lực thực hiện cam kết cắt giảm 30% lượng khí thải gây ứng nhà kính 30% vào năm 2020 mà Seoul đã đưa ra năm ngoái.

Theo Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc, với quyết định trên, sẽ có khoảng 120 trên tổng số 374 doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này (chiếm khoảng 32%) sẽ nằm trong danh sách quản lý đặc biệt của chính phủ. Số doanh nghiệp này, hiện chiếm tới 18% lượng khí thải, sẽ được đưa vào chương trình hỗ trợ.

Để hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp trên, chính phủ dự kiến sẽ nâng quỹ cho vay lãi suất thấp dành cho các dự án tiết kiệm năng lượng từ mức 135 tỷ won trong năm nay lên 450 tỷ won trong năm tới. Đây được xem là mức tăng quỹ hỗ trợ tín dụng kỷ lục cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp thêm khoảng 30,6 triệu won cho mỗi doanh nghiệp nếu họ thực hiện chính xác bảng kê khai hạng mục thiết bị đang sử dụng và mức độ thải khí hiện tại. Chính phủ cũng sẽ chi 6,3 triệu won giúp khoảng 180 doanh nghiệp thực hiện tư vấn giảm thiểu khí thải.

Theo kết quả một cuộc điều tra, số doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tiếp tục gia tăng và có tới trên 51% doanh nghiệp nói họ không có khả năng thu xếp vốn để đầu tư mua và lắp đặt các thiết bị mới để giảm thiểu khí thải.

Trong một diễn biến khác, theo một báo cáo công bố ngày 12/10 của Hiệp hội công nghiệp Hàn Quốc (FKI), tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở nước này sẽ tiếp tục tăng nếu Hàn Quốc không có cơ chế tạo thêm việc làm chất lượng cao và giải quyết những bất đồng giữa chủ sử dụng lao động và người lao động.

Các số liệu thống kê cho thấy số lượng việc làm chất lượng cao (được trả lương cao) do các tập đoàn lớn tuyển dụng đã giảm mạnh từ 4,13 triệu năm 1995 xuống còn 3,72 triệu năm 2008, trong khi số thanh niên tốt nghiệp bậc đại học, cao đẳng lại tăng vọt từ 330.000 lên 560.000 trong giai đoạn này. Trong khi đó, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ lại thiếu nguồn lao động khoảng 250.000 người.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ xanh, các lĩnh vực như tiết kiệm năng lýợng (LED) hay điốt phát quang đang cần tuyển dụng ít nhất 5.000 lao động qua đào tạo mỗi năm. Tuy nhiên, số thanh niên có tay nghề thuộc lĩnh vực này ở Hàn Quốc chỉ vào khoảng 800 người.

Một báo cáo của Chính phủ Hàn Quốc cho biết có khoảng 55% trong số 540.000 thanh niên tốt nghiệp đại học và cao đẳng ở nước này trong thời gian từ tháng 8/2009 đến 3/2010 đã tìm được việc làm./.

Khánh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục