Hàn Quốc giúp xây trường học tại tỉnh Phú Thọ

Trường THCS Vân Phú-Man Deok chính thức được khởi công xây ngày 6/5, tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, với tổng vốn hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 6/5, tại phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, công trình xây dựng Trường trung học cơ sở Vân Phú-Man Deok chính thức được khởi công xây dựng, với tổng kinh phí đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Đây là ngôi trường đầu tiên được xây dựng bằng nguồn vốn của quỹ kỷ niệm phát triển giáo dục hiệp hội Kim Man Deok, Hàn Quốc, thông qua đại diện Đại sứ Hàn Quốc tại Hà Nội. Trường được xây dựng trên khuôn viên gần 13.000m² tại phường Vân Phú, với một khối nhà văn phòng và hai dãy lớp học hai tầng, đảm bảo chỗ học cho hơn 700 học sinh tại địa phương.

Ông Ha Chan Hô, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết Phú Thọ là vùng đất Tổ phát tích Văn Lang, là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc nhận thấy được tiềm năng lớn và nhiều triển vọng của tỉnh Phú Thọ để nỗ lực đầu tư cùng nhau phát triển.

Công trình này còn thể hiện sự hợp tác giữa hai nước không chỉ giới hạn ở lĩnh vực kinh tế mà còn vượt xa hơn nữa để hướng tới một quan hệ đối tác đích thực.

Ông hy vọng sau này, Quỹ kỷ niệm phát triển giáo dục của Hiệp hội Kim Man Deok sẽ làm cầu nối giữa Trường trung học cơ sở Vân Phú-Man Deok với các trường danh tiếng ở Hàn Quốc để thực hiện các chương trình giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 11 năm nay./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục