Hàn Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2016

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 của Hàn Quốc, từ mức 3,2% đưa ra hồi tháng 10/2015 xuống còn 3%, do những điều kiện không thuận lợi ở trong và ngoài nước.
Hàn Quốc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2016 ảnh 1Một cửa hàng đề bảng đại hạ giá tại Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/1, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 của Hàn Quốc, từ mức 3,2% đưa ra hồi tháng 10/2015 xuống còn 3%, do những điều kiện không thuận lợi ở trong và ngoài nước.

BOK nhận định các yếu tố trong nước, đặc biệt là tiêu dùng, đang cải thiện nhưng tốc độ phục hồi của nền kinh tế chưa nhanh do nhu cầu ở ngoài nước tăng chậm. BOK ước tính tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong năm 2015 chỉ đạt 2,6%.

Theo BOK, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng 1,4% trong năm 2016, thấp hơn mục tiêu 2% đặt ra cho giai đoạn 2016-2018, nhưng vẫn cao hơn mức tăng 0,7% ước tính cho năm 2015.

Phát biểu tại họp báo, Thống đốc BOK Lee Ju-jeol cho biết giá tiêu dùng sẽ tăng chậm trong nửa đầu năm 2016 nhưng sẽ nhanh hơn trong nửa cuối năm. Ông cũng cho biết BOK sẽ quyết định có cần áp dụng các biện pháp chính sách tiền tệ hay không sau khi xem xét kỹ lưỡng hơn các biến động về giá.

Cùng ngày, BOK đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong tháng 1/2016 ở mức thấp kỷ lục 1,5%. Mức này đã được duy trì trong gần bảy tháng qua kể từ tháng 7/2015.

BOK dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ duy trì đà phục hồi dù còn chậm, tập trung vào các nền kinh tế tiên tiến như Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục