Hàn Quốc: Hàng chục nghìn người biểu tình đòi Tổng thống từ chức

Hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc để phản đối Tổng thống Park Geun-hye có những chính sách bất lợi đối với người lao động và nông dân.
Hàn Quốc: Hàng chục nghìn người biểu tình đòi Tổng thống từ chức ảnh 1Cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát hôm 14/11. (Nguồn: EPA)

AFP đưa tin, ngày 5/12, hàng chục nghìn người đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc để phản đối Tổng thống Park Geun-hye có những chính sách bất lợi đối với người lao động và nông dân song lại có lợi cho các doanh nghiệp lớn, cũng như việc biên soạn lại sách giáo khoa lịch sử nhằm ca ngợi chế độ độc tài do cha bà, cố Tổng thống Park Chung-hee, đứng đầu.

Ước tính có khoảng 30.000 người đã tham gia biểu tình, trong đó có nhiều người đeo mặt nạ để thách thức lời kêu gọi của bà Park Geun-hye về lệnh cấm đeo mặt nạ trong các cuộc biểu tình.

Những người biểu tình đã tuần hành qua trung tâm Seoul với biểu ngữ "Park Geun-hye từ chức."

Trước đó, cảnh sát đã ra lệnh cấm cuộc biểu tình này, song các nhà tổ chức biểu tình đã kiến nghị với Tòa án Hành chính Seoul. Sau đó tòa án đã bãi bỏ lệnh cấm, mở đường cho cuộc biểu tình rầm rộ thứ hai tại thủ đô Seoul trong vòng một tháng.

Cuộc biểu tình đầu tiên diễn ra hôm 14/11 và thu hút sự tham gia của 60.000 người, đã chứng kiến nhiều cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục