Hàn Quốc hiện đại hóa hệ thống cảnh báo sớm phòng không

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này đã phát triển một hệ thống kiểm soát, ra lệnh và cảnh báo sớm phòng không sử dụng công nghệ truyền thông kỹ thuật số.
Hàn Quốc hiện đại hóa hệ thống cảnh báo sớm phòng không ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: picssr.com)

Theo Yonhap, ngày 29/6, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) thông báo nước này đã phát triển một hệ thống kiểm soát, ra lệnh và cảnh báo sớm phòng không sử dụng công nghệ truyền thông kỹ thuật số.

Theo DAPA, hệ thống điều khiển và cảnh báo, còn gọi là C2A, sẽ đi vào hoạt động từ năm 2019 tại các đơn vị quân sự địa phương.

DAPA đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc phòng nhà nước cùng hơn 20 công ty nội địa khác, cho dự án được khởi động từ năm 2010 này.

[Hàn Quốc thanh tra dự án hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu]

Hiện nay, quân đội Hàn Quốc dựa vào các phương tiện thông tin bằng lời nói qua sóng radio để truyền đạt những dữ liệu đe dọa trên không và giám sát các vụ nổ súng. Tuy nhiên hệ thống này phải mất vài phút để truyền thông tin.

Nếu sử dụng hệ thống số C2A, thời gian sẽ rút ngắn lại chỉ còn vài giây và hình ảnh thực tế về tình hình chiến trận cũng được cung cấp đầy đủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục