Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hệ thống dự báo thời tiết

Dự án nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói chung và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc nói riêng được khởi công ngày 29/10.
Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hệ thống dự báo thời tiết ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 29/10, tại Hải Phòng, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia phối hợp với Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc tổ chức Lễ khởi công Dự án hiện đại hóa hệ thống dự báo và cảnh báo thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc.

Dự án nhằm nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói chung và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc nói riêng, trong ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn theo Chiến lược đã được Chính phủ phê duyệt.

Tại lễ khởi công, ông Trần Hồng Thái - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết hiện tại, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc chủ yếu là quan trắc thủ công, không truyền được số liệu thời gian thực về các đơn vị làm dự báo.

Số liệu quan trắc từ các trạm được phát báo về các Đài tỉnh và Đài khu vực qua điện thoại, mạng thông tin radio sóng ngắn VHF. Bên cạnh đó, số lượng các trạm khí tượng, thủy văn và đo mưa của Đài còn thưa, trang thiết bị và công nghệ đo tại các trạm còn thủ công, chưa theo kịp tiến bộ khoa học kỹ thuật của khu vực và thế giới.

Công nghệ dự báo của Đài chủ yếu sử dụng các phương pháp phân tích hệ thống synop trong dự báo khí tượng; phương pháp thống kê, tương quan, phân tích tổng hợp quá trình truyền lũ, nhận dạng lũ trong dự báo thủy văn.

Việc khởi công Dự án hiện đại hóa hệ thống dự báo và cảnh báo thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện kết quả hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Cũng tại lễ khởi công, ông Jea Mok Jeon - Phó Tổng cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Công nghiệp khí tượng, Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam hoàn thành và vận hành các thiết bị hiệu quả nhất.

Dự án hiện đại hóa hệ thống dự báo và cảnh báo thiên tai tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc được triển khai trong ba năm từ năm 2014-2016. Dự án thực hiện một số hoạt động như điều tra, khảo sát khu vực dự án; tự động hóa hệ thống quan trắc mực nước và thời tiết tự động thông qua việc thay thế lắp đặt 25 trạm thời tiết tự động và 25 thiết bị quan trắc mực nước tự động; xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu thời gian thực; xây dựng hệ thống hiển thị để phân tích dự báo...

Thực hiện kế hoạch dự án năm 2015, Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc tiến hành các hoạt động nhập khẩu thiết bị vào Việt Nam để lắp đặt chín trạm thời tiết tự động và hai thiết bị đo mực nước tự động, tại chín trạm khí tượng và hai trạm thủy văn của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục