Hàn Quốc hỗ trợ xây trường cho học sinh vùng cao Định Hóa

Điểm trường Tân Lợi có tổng kinh phí xây dựng là 2,5 tỷ đồng được trích từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Woori Bank và Văn phòng Chính phủ.
Hàn Quốc hỗ trợ xây trường cho học sinh vùng cao Định Hóa ảnh 1Các đại biểu cắt băng khánh thành điểm trường. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 15/10, tại Thái Nguyên, Văn phòng Chính Phủ và Ngân hàng Woori Bank (Hàn Quốc), Tổ chức thực phẩm Hàn Quốc cung ứng người nghèo toàn cầu (KFHI) đã khánh thành và bàn giao công trình điểm trường Tân Lợi thuộc Trường Tiểu học Trung Hội, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đây là dự án nằm trong chương trình về nguồn của Văn phòng Chính phủ được thực hiện tại Thái Nguyên.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Ngân hàng Woori Bank Hàn Quốc và Tổ chức thực phẩm Hàn Quốc cung ứng người nghèo toàn cầu tại Việt Nam đã hỗ trợ Việt Nam trong phát triển văn hóa, giáo dục.

Các chương trình hỗ trợ này đã từng bước giúp các địa phương khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, qua đó tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Điểm trường Tân Lợi, xã Trung Hội, huyện Định Hóa hoàn thành sẽ đem đến môi trường học tập khang trang, tiện nghi, phục vụ tốt nhu cầu học tập cho các em học sinh tại địa phương.

Công trình Điểm trường Tiểu học Tân Lợi được khởi công xây dựng từ tháng 5/2015 gồm các hạng mục nhà lớp học 2 tầng, bốn phòng học và hai phòng vệ sinh tại mỗi tầng với tổng diện tích là 296m2; xây dựng khuôn viên nhà trường với diện tích 510m2; cải tạo, nâng cấp 4 phòng học hiện có của Điểm trường; xây dựng hệ thống tường rào... Tổng kinh phí xây dựng toàn bộ dự án là 2,5 tỷ đồng được trích từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Woori Bank thông qua Tổ chức thực phẩm Hàn Quốc cung ứng người nghèo toàn cầu và Văn phòng Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục