Hàn Quốc hồi hương năm ngư dân Triều Tiên bị trôi dạt

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/6 cho biết nước này đã cho hồi hương 5 ngư dân Triều Tiên được giải cứu trên con tàu trôi dạt ở vùng biển phía Đông.
Hàn Quốc hồi hương năm ngư dân Triều Tiên bị trôi dạt ảnh 1Đảo Ulleung. (Nguồn: wikipedia.org)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/6 cho biết nước này đã cho hồi hương 5 ngư dân Triều Tiên được giải cứu trên con tàu trôi dạt ở vùng biển phía Đông thuộc lãnh hải của Hàn Quốc.

Sáng 16/6, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã cứu 5 ngư dân Triều Tiên trên một con tàu bị hỏng động cơ đang trôi dạt gần đảo Ulleung.

Sau khi tàu được sửa chữa, những ngư dân này đã quay trở lại miền Bắc, nhưng sau đó tàu của họ lại bị trôi dạt vào lãnh hải miền Nam và được cứu vào sáng 17/6.

Bộ trên còn cho biết xét nguyện vọng của các ngư dân mong muốn được trở lại miền Bắc, Chính phủ Hàn Quốc quyết định cho họ hồi hương theo tinh thần nhân đạo, qua đường ranh giới trên biển giữa hai miền.

Sự việc diễn ra sau khi phía Triều Tiên ngày 17/6 cho hồi hương 2 công dân Hàn Quốc bị cáo buộc xâm nhập trái phép vào lãnh thổ miền Bắc hồi tháng trước trong chuyến đi đến Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục