Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản minh bạch trong chính sách an ninh

Ngày 17/12, Hàn Quốc đã hối thúc Nhật Bản đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua chính sách an ninh minh bạch.
Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản minh bạch trong chính sách an ninh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tokyotimes.com)

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng cấp cao ngày 17/12, Hàn Quốc đã hối thúc Nhật Bản đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua chính sách an ninh minh bạch.

Theo người phát ngôn bộ trên Kim Min Seouk, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung Joo đã truyền đạt quan điểm của Seoul tại cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Hideshi Tokuchi.

Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Kim nói: "Các cuộc thảo luận về chính sách an ninh của Nhật Bản cần được tiến hành một cách minh bạch để giải tỏa những nghi ngại của các nước láng giềng bắt nguồn từ quá khứ của Nhật Bản."

Trước đó, Hàn Quốc bày tỏ quan ngại trước việc chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy chính sách quốc phòng chủ động cho phép quân đội Nhật Bản đóng một vai trò lớn hơn trong liên minh giữa nước này với Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục