Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đàm phán về đoàn tụ gia đình

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán mới với Triều Tiên về đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên.
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đàm phán về đoàn tụ gia đình ảnh 1Cụ bà Hàn Quốc 87 tuổi (phải) gặp lại con gái 66 tuổi ở Triều Tiên tại Kumgang ngày 20/2. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán mới với Triều Tiên về việc cho phép các gia đình ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) được trao đổi thư từ và gặp gỡ nhau qua cầu truyền hình.

Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bà Park nhận định nếu để tất cả các gia đình ly tán được gặp thân nhân của họ ít nhất 1 lần trước khi qua đời thì mỗi năm phải có hơn 6.000 người được gặp người thân của họ ở bên kia biên giới.

Bà nhấn mạnh: "Nhiều gia đình không có đủ thời gian để chờ đợi thêm nữa."

Trước đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức hoạt động đoàn tụ gia đình từ ngày 20-25/2 tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang của Bình Nhưỡng, theo đó khoảng 750 người ở 2 miền Triều Tiên được gặp gỡ thân nhân - sự kiện đã nhen nhóm hy vọng về một tiến triển bền vững hơn trong mối quan hệ liên Triều vốn đang mong manh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục