Hàn Quốc hợp tác với chuyên gia nước ngoài để kiểm soát dịch bệnh

Hàn Quốc sẽ hợp tác với các chuyên gia nước ngoài xây dựng hệ thống kiểm soát dịch bệnh nhằm đối phó tốt hơn với các bệnh truyền nhiễm.
Hàn Quốc hợp tác với chuyên gia nước ngoài để kiểm soát dịch bệnh ảnh 1Nhân viên y tế Hàn Quốc phun thuốc khử trùng để ngăn chặn MERS lây lan tại thủ đô Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 19/6 cho biết Hàn Quốc sẽ hợp tác với các chuyên gia nước ngoài xây dựng hệ thống kiểm soát dịch bệnh nhằm đối phó tốt hơn với các bệnh truyền nhiễm.

Bà Park Geun-hye đưa ra cam kết trên trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan tại Phủ tổng thống, trong bối cảnh tại Hàn Quốc đã có 166 người nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Kể từ khi trường hợp đầu tiên được ghi nhận vào ngày 20/5, căn bệnh này đã làm 24 người tử vong.

Đáp lại, bà Magaret Chan cam kết WHO sẽ cử các chuyên gia hàng đầu cùng các chuyên gia từ Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh của Mỹ sang Seoul vào tuần tới để thảo luận với các đồng nghiệp Hàn Quốc về cách thức đối phó với sự lây lan của MERS.

Bà Magaret Chan cho rằng việc Hàn Quốc quyết định đóng cửa các trường học là không nên, do có thể gây lo ngại cho người dân. Trước đó, nhóm điều tra chung của Hàn Quốc và WHO cũng đã khuyến nghị các trường mở cửa trở lại nhưng đến chiều 19/6 vẫn còn 108 trường học đóng cửa.

Theo thông báo trước đó, tổng cộng có tới 2.622 trường học ở Hàn Quốc đã đóng cửa do lo ngại MERS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục