Hàn Quốc kêu gọi tìm giải pháp giảm căng thẳng ở Biển Đông

Hàn Quốc lên tiếng kêu gọi nỗ lực đạt được một giải pháp hòa bình cho tình trạng căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo tại khu vực này.
Hàn Quốc kêu gọi tìm giải pháp giảm căng thẳng ở Biển Đông ảnh 1Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trái phép tại Đá Chữ Thập. (Nguồn: BI)

Ngày 2/6, Hàn Quốc lên tiếng kêu gọi nỗ lực đạt được một giải pháp hòa bình cho tình trạng căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo tại khu vực này, đồng thời cho rằng hòa bình và ổn định trong khu vực cũng quan trọng đối với Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh-Kwang-il nói: “Bảo vệ quyền tự do hàng hải là điều không thể thiếu đối với ổn định và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương."

Quan chức này còn nói thêm rằng Seoul mong muốn các bên liên quan sẽ thực hiện “một cách đầy đủ và hiệu quả” Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) đạt được giữa Trung Quốc và ASEAN năm 2002./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục