Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt những phát biểu thù địch

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng đưa ra những phát biểu thù hằn, đồng thời coi lời đe dọa “biến Seoul thành đống tro tàn” là lố bịch.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên chấm dứt những phát biểu thù địch ảnh 1Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 23/9 đã kêu gọi Triều Tiên ngừng đưa ra những phát biểu thù hằn, đồng thời coi lời đe dọa của Bình Nhưỡng “biến Seoul thành đống tro tàn” là lố bịch.

Đáp lại việc Mỹ điều 2 máy bay ném bom B-1B bay gần Triều Tiên nhất từ trước tới nay vào ngày 21/9 và cho 1 trong số 2 máy bay này lưu lại Hàn Quốc, Bình Nhưỡng tuyên bố các đầu đạn hạt nhân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) sẽ biến Seoul thành đống tro tàn.

Trong bài viết do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, KPA cho rằng động thái trên đang thử thách lòng vị tha của Triều Tiên và đã đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới mức độ “không thể kiểm soát và không thể đảo ngược của nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân.”

Bình luận về tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra tuyên bố có đoạn viết: “Điều lố bịch là Triều Tiên - vốn vẫn đe dọa hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên và trên thế giới bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa - lại nói về việc biến Seoul thành đống tro tàn... Chúng tôi sẽ giáng trả mạnh mẽ nếu bị khiêu khích.”

Ngoài ra, Yonhap còn dẫn lời Người phát ngôn Jeong Joon-hee của Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát biểu với báo giới: “Chúng tôi đề nghị Triều Tiên lựa chọn con đường cải thiện quan hệ liên Triều bằng chiến lược cùng thắng thay vì đi theo con đường tự diệt thông qua các hành động khiêu khích liên tục”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục