Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, tên lửa

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố, tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là một lựa chọn của họ nếu xuất hiện các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị tấn công hạt nhân.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, tên lửa ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 10/10 tuyên bố Triều Tiên phải chấm dứt việc phát triển các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa đang đe dọa nền hòa bình thế giới, đồng thời nhấn mạnh rằng Hàn Quốc sẽ chung sức với các nước khác nhằm buộc Bình Nhưỡng phải ngừng các hành động khiêu khích.

Phát biểu trên được ông Hwang đưa ra tại cuộc họp Đối thoại Hợp tác châu Á (ACD) ở Thái Lan.

ACD là tổ chức có 34 thành viên, được thành lập vào tháng 6/2002, nhằm thúc đẩy giao lưu ở châu lục này.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Hwang nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện đời sống của người dân, đồng thời tuyên bố hòa bình có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển bền vững và hướng tới tương lai của khu vực. 

Ngoài ra, ông Hwang cho biết thêm Hàn Quốc cũng có kế hoạch hỗ trợ các nước đang phát triển ở châu Á trong việc tăng cường năng lực trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, vốn có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục