Hàn Quốc khẳng định vẫn triển khai THAAD đúng như kế hoạch

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ một thông tin báo chí nói rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc có thể bị hoãn lại vì lý do chính trị.
Hàn Quốc khẳng định vẫn triển khai THAAD đúng như kế hoạch ảnh 1Hệ thống THAAD được phóng thử nghiệm. (Nguồn: Missile Defense Agency/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 30/3 bác bỏ một thông tin báo chí nói rằng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc có thể bị hoãn lại vì lý do chính trị.

Người phát ngôn Moon Sang-kyun của bộ trên được dẫn lời nhấn mạnh: “Không hề có thay đổi nào trong lập trường cơ bản là Hàn Quốc và Mỹ sẽ triển khai THAAD của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trong năm nay như hai bên đã nhất trí.”

Ông Moon đưa ra phát biểu trên khi bình luận về một bài viết của tờ Thời báo Segye nói rằng vấn đề THAAD sẽ là một trong những nội dung trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào đầu tháng Tư tới, trong đó hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận khả năng hoãn kế hoạch trên tới sau cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 9/5.

Bên cạnh đó, các đảng theo xu hướng tự do ở Hàn Quốc cũng phản đối việc triển khai THAAD, gọi đây là một quyết định vội vàng của chính phủ hiện nay và thiếu việc thu thập ý kiến của công chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục