Hàn Quốc kiểm tra khả năng chống khủng bố tại các cơ sở trọng yếu

Hàn Quốc đã bắt đầu một cuộc kiểm tra kéo dài 3 ngày tại các cơ sở trọng yếu của đất nước nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chống khủng bố tại các công trình công cộng.
Hàn Quốc kiểm tra khả năng chống khủng bố tại các cơ sở trọng yếu ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết giới chức Hàn Quốc ngày 2/3 đã bắt đầu một cuộc kiểm tra kéo dài 3 ngày tại các cơ sở trọng yếu của đất nước như sân bay, hải cảng, trụ sở của các ngành và cơ quan nhà nước nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chống khủng bố tại các công trình công cộng.

Bản tin của Yonhap dẫn nguồn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) cho biết quân đội, cảnh sát và cơ quan tình báo quốc gia cùng với các cơ quan của chính phủ đều tham gia hoạt động này, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 5/3 tới.

Trong đợt kiểm tra, các quan chức sẽ đi sâu xem xét khả năng sẵn sàng đối phó với nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái và các hình thức khác.

Một quan chức của JCS được dẫn lời nói: “Với đợt kiểm tra này, quân đội dự định tiến hành các cuộc kiểm tra chung và diễn tập chống khủng bố một cách thường xuyên trong tương lai”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục