Hàn Quốc mời Mỹ, LHQ dự diễn đàn về nhân quyền Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il cho biết hai quan chức về nhân quyền Triều Tiên của Liên hợp quốc, Mỹ sẽ tham dự diễn đàn.
Hàn Quốc mời Mỹ, LHQ dự diễn đàn về nhân quyền Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ vũ trang Triều Tiên trên đường phố Bình Nhưỡng. (Nguồn: AFP)

Kyodo và hãng thông tấn Yonhap ngày 4/11 đưa tin Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền ở Triều Tiên, ông Marzuki Darusma sẽ tới thăm Hàn Quốc trong vòng 5 ngày, từ ngày 11/11, để đánh giá tình hình nhân quyền ở Triều Tiên.

Ngoài ra, Yonhap còn dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề nhân quyền Triều Tiên, ông Robert King cũng sẽ thực hiện chuyến thăm Hàn Quốc riêng rẽ, bắt đầu từ ngày 4/11.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il đã xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết 2 quan chức trên sẽ tham dự Diễn đàn Nhân quyền KINU Chaillot lần thứ 4, dự kiến do Viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc (KINU) chủ trì.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản thông báo nước này sẽ tổ chức cuộc tọa đàm cho các quan chức đài phát thanh đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vào ngày 13/12 tới để thảo luận về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên.

Trong số các đài cử đại diện tham dự sự kiện này có Đài Furusato no Kaze của Nhật và Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) của Mỹ.

Cả hai đài này thường xuyên phát sóng các chương trình sóng ngắn và gửi thông điệp cho Triều Tiên.

Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật trước đây Eriko Yamatani bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn phối hợp với cộng đồng quốc tế để gửi thông điệp mạnh mẽ tới Triều Tiên (về vấn đề nhân quyền)."

Đây sẽ là lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản tổ chức cuộc họp kiểu này về Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục