Hàn Quốc, Mỹ thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Phái viên hàng đầu về hạt nhân của M đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc để thảo luận về cách nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Hàn Quốc, Mỹ thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Các quan chức Hàn Quốc trong trang phục chống nhiễm xạ kiểm tra các thanh nhiên liệu chưa qua sử dụng được chất trong kho chứa của tổ hợp hạt nhân Yongbyon ngày 16/1/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Seoul cho biết phái viên hàng đầu về hạt nhân của Mỹ, Sung Kim ngày 5/12 đã gặp người đồng cấp Hàn Quốc Hwang Joon-kook để thảo luận về cách nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên vốn bị đình hoãn lâu nay.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Choe Ryong-hae, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong chuyến thăm Nga gần đây đã tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản) mà không cần điều kiện tiên quyết.

Ông Sung Kim, một cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, đã đến Seoul ngày 4/12 trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên tới Đông Bắc Á (gồm cả Nhật Bản và Trung Quốc) trên cương vị nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ tại các cuộc đàm phán sáu bên sau khi nhậm chức hồi tháng trước.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh có tin rằng các quan chức Triều Tiên và các chuyên gia an ninh Mỹ đang xem xét tiến hành một cuộc gặp có thể ở Singapore vào tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục