Hàn Quốc nhận định việc Triều Tiên tái lập Ủy ban Đối ngoại

Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên tái lập Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội là để cải thiện mối quan hệ với thế giới bên ngoài, trong khi vẫn theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.
Hàn Quốc nhận định việc Triều Tiên tái lập Ủy ban Đối ngoại ảnh 1Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 12/4 cho rằng việc Triều Tiên tái lập Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội là để cải thiện mối quan hệ với thế giới bên ngoài, trong khi vẫn theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

[Quốc hội Triều Tiên tái lập Ủy ban Đối ngoại, tăng cường ngoại giao]

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duk-haeng nhận xét: “Triều Tiên đang theo đuổi các mục tiêu chính sách mâu thuẫn nhau, đó là phát triển các loại vũ khí hạt nhân và tăng trưởng kinh tế cũng như quan hệ đối ngoại. Việc thành lập ủy ban trên có thể cho thấy rằng Triều Tiên quan tâm đến việc đạt được các mục tiêu khác ngoài các loại vũ khí hạt nhân.” 

Tuy nhiên, quan chức này cũng cho rằng cần phải thận trọng khi diễn giải ý định của Triều Tiên với lý do tại một buổi lễ khác cũng trong ngày 11/4, Bình Nhưỡng còn tuyên bố sẽ trở thành một cường quốc về hạt nhân và tên lửa.

Ông Lee nhấn mạnh: “Đây là một biểu hiện cho thấy Triều Tiên sẵn sàng chú ý tới quan hệ đối ngoại, trong khi tập trung vào các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa.”

Trong khi đó, các nhà phân tích được dẫn lời cho rằng Triều Tiên dường như đang tìm cách sử dụng ủy ban này như là một cơ quan chính để giải quyết mối quan hệ với Hàn Quốc và thế giới bên ngoài trong bối cảnh đang bị cô lập về ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục