Hàn Quốc nhập khẩu 100 tấn trứng do thiếu hàng vì cúm gia cầm

Khoảng 100 tấn trứng tươi của Mỹ đã được thông quan tại sân bay quốc tế Incheon của nước này nhằm giảm bớt tình trạng thiếu trứng của Hàn Quốc do dịch cúm gia cầm bùng phát thời gian vừa qua.
Hàn Quốc nhập khẩu 100 tấn trứng do thiếu hàng vì cúm gia cầm ảnh 1Nhân viên kiểm tra số trứng nhập khẩu từ Mỹ tại sân bay quốc tế Incheon. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, ngày 14/1, khoảng 100 tấn trứng tươi của Mỹ đã được thông quan tại sân bay quốc tế Incheon của nước này nhằm giảm bớt tình trạng thiếu trứng của Hàn Quốc do dịch cúm gia cầm bùng phát thời gian vừa qua.

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết, đây là lần nhập khẩu trứng tươi đầu tiên từ Mỹ của nước này kể từ năm 1999 đến nay.

Trước đó, Bộ này cũng cho biết, dự kiến khoảng 1.500 tấn trứng tươi, tương đương 25 triệu quả trứng, sẽ được nhập vào nước này từ Mỹ và Tây Ban Nha trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (bắt đầu từ ngày 27/1).

Theo văn hóa Hàn Quốc, nhiều món ăn truyền thống ngày Tết của người dân nước này có dùng trứng để chế biến.

Tuy nhiên, kể từ khi dịch cúm gia cầm bùng phát hồi tháng 11 năm ngoái tại Hàn Quốc, nước này đã buộc phải tiêu hủy một lượng gia cầm kỷ lục, hơn 31 triệu con, khiến cho giá trứng ở nước này tăng vọt.

Theo Tập đoàn Thương mại Thực phẩm và Nông Thủy sản Hàn quốc, giá bán lẻ trứng trung bình ở nước này đã tăng 75% so với thời điểm trước khi dịch cúm gia cầm bùng phát, ở mức 9.491 won (8,09 đô la Mỹ)/30 quả hồi tháng 10 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục