Hàn Quốc, Nhật Bản hoan nghênh việc trừng phạt Triều Tiên của HĐBA

Hàn Quốc và Nhật Bản đã hoan nghênh một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên được thông qua nhằm phản ứng về vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc, Nhật Bản hoan nghênh việc trừng phạt Triều Tiên của HĐBA ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ . (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Hàn Quốc ngày 30/11 đã hoan nghênh một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên được thông qua nhằm phản ứng về vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ nghị quyết mới này nhằm thể hiện hành động cứng rắn đối với Triều Tiên, đưa ra lời cảnh báo báo mạnh mẽ chống lại những sự khiêu khích tiềm tàng mới và nhắc lại quyết tâm không bao giờ chấp nhận chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được đưa ra ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Nghị quyết cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 11 quan chức và 10 tổ chức của Triều Tiên, trong đó có cựu Đại sứ Triều Tiên tại Ai Cập và Myanmar. Các nước thành viên của Liên hợp quốc cũng được yêu cầu giảm bớt số lượng nhân viên ngoại giao của Triều Tiên tại các nước này và giới hạn số lượng tài khoản ngân hàng của các nhân viên ngoại giao.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hoan nghênh nghị quyết mới được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 30/11 nhằm siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế chống Triều Tiên vì Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9 vừa qua.

Trong một tuyên bố, ông Abe nêu rõ: "Chúng tôi đánh giá cao Nghị quyết 2321 được nhất trí thông qua. Nghị quyết này phản ánh mục đích của cộng đồng quốc tế nhằm tiến hành các biện pháp cứng rắn hơn và theo một xu hướng hoàn toàn khác so với các nghị quyết đã được thông qua trong quá khứ."

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên. Nghị quyết này được Mỹ thúc đẩy sau ba tháng thảo luận riêng với Trung Quốc về các chế tài mới để phản ứng về việc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 hôm 9/9 vừa qua. Đây là nghị quyết thứ 5 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tới các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục