Hàn Quốc nỗ lực cải thiện mối quan hệ căng thẳng với Nhật Bản

Quan hệ giữa hai nước láng giềng tại khu vực Đông Bắc Á vốn không mấy mặn mà, liên quan tới các vấn đề lịch sử.
Hàn Quốc nỗ lực cải thiện mối quan hệ căng thẳng với Nhật Bản ảnh 1Đền Yasukuni - địa điểm gây tranh cãi trong quan hệ Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Ngày 20/8, tân Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản, ông Yoo Heung Soo đã tuyên bố sẵn sàng nỗ lực cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa Seoul với Tokyo trong tương lai.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Nhật Bản, Đại sứ Yoo Heung Soo khẳng định rằng "mối quan hệ Hàn-Nhật trong tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn."

Ông đã tránh đề cập tới các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ song phương Hàn-Nhật như phụ nữ "mua vui" trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. Dự kiến, quan chức ngoại giao 76 tuổi này nhận thư ủy nhiệm của Tổng thống Park Geun-hye trong ngày 21/8 trước khi lên đường sang Tokyo hai ngày sau đó. Ông từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Nhật Bản.

Vị trí Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản đã bị bỏ trống từ hôm 15/6 vừa qua sau khi người tiền nhiệm của ông Yoo Heung Soo là Lee Byung Kee được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng tại khu vực Đông Bắc Á này vốn không mấy mặn mà, liên quan tới các vấn đề lịch sử. Mới đây nhất, ngày 18/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thành lập nhóm chuyên trách trực thuộc Vụ Đông Bắc Á để giải quyết các vấn đề lịch sử với Nhật Bản trước khi tiến hành đàm phán cấp tướng vào cuối tháng này về việc quân đội Nhật Bản ép phụ nữ Hàn Quốc làm nô lệ tình dục trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo giới phân tích, động thái mới này nhằm nâng cao năng lực cho cơ quan chuyên trách trong việc thực thi trách nhiệm mới trong bối cảnh quan hệ song phương hiện đã rơi xuống mức khủng hoảng do những tranh chấp về lãnh thổ, cũng như cách Nhật Bản diễn giải các vấn đề lịch sử chiến tranh hay đưa nội dung cuộc chiến vào sách giáo khoa lịch sử.

Tuần trước, quan hệ hai nước cũng trở nên căng thẳng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ cúng đến đền Yasukuni, nơi thờ phụng những người thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong đó có cả một số tội phạm chiến tranh. Phản ứng trước hành động của nhà lãnh đạo Nhật Bản, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố chỉ trích hôm 15/8.

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng kêu gọi Nhật Bản thay đổi lập trường đối với các vấn đề lịch sử, đặc biệt là vấn đề phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục, và thể hiện quyết tâm xây dựng tương lai mới trong mối quan hệ giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục